Chứng khoán toàn cầu ngập sắc xanh

Quyết định đầy táo bạo của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dường như mới chính thức thẩm thấu tới mọi ngõ ngách trên Phố Wall trong phiên giao dịch đêm qua. Bầu không khí tranh mua cổ phiếu sôi nổi hơn bao giờ hết với niềm tin rằng kinh tế Mỹ sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt sau suy thoái.

Quyết định của Tổng thống Obama về việc kéo dài chương trình cắt giảm thuế với tất cả mọi mức thu nhập từ thời Tổng thống Bush như tiếp thêm sức mạnh cho các nhà đầu tư khi chấp nhận mua cổ phiếu với mức giá leo thang.

Khép lại ngày giao dịch, chứng khoán Mỹ hứng khởi chinh phục đỉnh cao 2 năm. Chỉ số Dow Jones Industrial thăng hoa 219,71 điểm, tương ứng 2%, vượt ngưỡng kháng cự 11.400 điểm, lên chốt tại 11.434,84 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 bật 1,9%, tái lập ngưỡng 1.221,06 điểm – cao nhất kể từ 19/9/2008, một tuần sau ngày ngân hàng đầu tư Lehman Brothers sụp đổ. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite bùng nổ 1,5%, vọt lên đỉnh 3 năm tại 2.577,34 điểm.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt chứng khoán châu Âu lên mức cao nhất trong 6 tháng. Nhà cho vay lớn nhất của Pháp BNP Paribas công bố lợi nhuận quý 3 nhảy vọt tới 46% - vượt ngoài mọi sự kỳ vọng, đạt 1,91 tỷ euro (2,7 tỷ đôla) nhờ sự tăng trưởng trong doanh thu tại các thị trường Pháp, Đức và Mỹ.

Chứng khoán châu Á cùng hòa chung nhịp đập, khi nhảy vọt lên mức cao nhất trong hơn 2 năm. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI thăng hoa 1,7%, theo đó nới rộng bước tăng kể từ đầu năm 2010 đến nay lên 8,7%, chốt phiên tại 133,08 điểm. Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 mở cửa sau ngày nghỉ lễ, bật mạnh 2,2%.

Trong khi đó,hàn thử biểu BSE của Ấn Độ hứng khởi tái chinh phục mốc 20.000 điểm, dương 2,1%. Với đầu tàu dẫn dắt các cổ phiếu ngành xây dựng, chứng khoán Trung Quốc và Hong Kong lần lượt khởi sắc 1,9% và 1,6%. Các thị trường từ Australia sang Singapore và Hàn Quốc cùng đi lên trong biên độ từ 0,3% đến 0,5%.

Trên thị trường hàng hóa thế giới, giá vàng và dầu thô “điên đảo” theo diễn biến trên các sàn chứng khoán. Trên bảng điện tử Comex, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 nhảy vọt 45,5 đôla (3.4%), chinh phục đỉnh cao mới trong lịch sử, tại 1.391,9 đôla một ounce. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 12 ghi nhận phiên khởi sắc thứ tư liên tiếp, tăng tốc 1,8 đôla (2%), tái lập ngưỡng cao 6 tháng ở 86,49 đôla.

Đồng bạc xanh tiếp tục là tâm điểm trên thị trường ngoại hối thế giới, khi chịu áp lực bán tháo rất mạnh phiên thứ tư liên tiếp trong tuần. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đôla co hẹp thêm 0,5%, xuống 1,4207 đôla – mức thấp nhất trong 9 tháng. So với yen Nhật, đồng bạc xanh mất 0,4%, mỗi đôla đổi được 80,75 yen.

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1% tháng thứ mười tám liên tiếp. Trong khi đó, ngân hàng Trung ương Anh (ECB) cũng duy trì mặt bằng lãi suất ở 0,5% như kỳ vọng, và giữ nguyên quy mô chương trình mua lại trái phiếu trị giá 200 tỷ Bảng (325,5 tỷ đôla) sau khi đã quyết định tăng thêm 50 tỷ Bảng (81 tỷ đôla) hồi tháng 10.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm