Việt-Hàn ký hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng Xanh

Việt-Hàn ký hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng Xanh ảnh 1
Các đại biểu tham dự lễ ký kết MoU. (Ảnh: Việt Cường/Vietnam+)
Tham dự lễ ký có Đại sứ đặc mệnh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn. Trước đó, tại buổi gặp Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã đánh giá cao các khoản viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam thông qua KOICA. Theo Bộ trưởng, các khoản viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc cho Việt Nam vẫn tăng đều qua các năm, hiện nay đạt khoảng 20 triệu USD/năm. Nhân dịp này, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn KOICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trong tất cả các lĩnh vực, dựa trên ba trụ cột của Chương trình hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc là phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng Xanh. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị KOICA hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam triển khai các dự án ưu tiên về chuyển giao kinh nghiệm quản lý kinh tế với các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược Phát triển; Dự án phát triển hình thức Hợp tác công tư với Cục Quản lý Đấu thầu... Chủ tịch KOICA Park Dae-won đã ghi nhận những đề nghị của phía Việt Nam và cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam sớm triển khai thực hiện các dự án như đã ký kết. KOICA luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực phát triển Xanh và đào tạo nguồn nhân lực. Chính phủ Hàn Quốc nói chung và KOICA nói riêng luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, quan trọng và luôn dành những ưu ái nhất trong hoạt động viện trợ không hoàn lại. Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã có cuộc gặp với Chủ tịch Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) Oh Seok-hyun và chứng kiến lễ ký kết biên bản mở rộng hợp tác trong Chương trình Chia sẻ Tri thức (KSP) giữa Viện Chiến lược phát triển (DSI) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI). Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã đánh giá cao vai trò của KDI trong việc nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển của Hàn Quốc trong thời gian qua, góp phần đưa nước này trở thành một quốc gia phát triển trong thời gian ngắn. Theo Bộ trưởng, sau hai năm thực hiện KSP, các kết quả nghiên cứu (đặc biệt là phần tổng kết về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong các lĩnh vực nghiên cứu và phần đề xuất về khuyến nghị cho Việt Nam) đã có đóng góp hữu ích cho công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Phần lớn các khuyến nghị đưa ra đều phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển của Việt Nam và được sử dụng để xây dựng các mục tiêu của Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bày tỏ mong muốn KDI tiếp tục hợp tác với DSI thông qua KSP, trước mắt tập trung vào các nội dung như: Nâng cao hiệu quả của đầu tư công, cải cách lĩnh vực tài chính, sử dụng hiệu quả tài sản của nhà nước... Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị KDI giúp đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ trong các lĩnh vực phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, năng lực dự báo trong quá trình tái cơ cấu kinh tế; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách đầu tư nước ngoài gắn liền với chính sách phát triển chung của Hàn Quốc.
Theo Anh Nguyên-Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm