Vẫn còn tình trạng cướp giật, chèo kéo du khách

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn tình trạng doanh nghiệp hoạt động lữ hành quốc tế không phép nhưng chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám du khách; taxi “dù”, taxi nhái nhãn hiệu… vẫn còn tồn tại.

Trong chín tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt 134 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,3 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành không thông báo hoạt động kinh doanh, kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có giấy phép lữ hành quốc tế, hướng dẫn viên không mang đầy đủ văn bản, giấy tờ trong quá trình hành nghề…

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm