Trao đổi thương mại Việt Nam và Chile đạt kỷ lục

Theo thống kê của Cơ quan xúc tiến thương mại trực thuộc Bộ ngoại giao Chile (ProChile), trong năm 2011, Việt Nam đã xuất sang quốc gia Nam Mỹ này hàng hóa trị giá 149,56 triệu USD, trong khi nhập khẩu ở mức 337,28 triệu USD, tăng tương ứng 42,84% và 47,89% so với năm trước đó.

Việt Nam cung cấp cho Chile phần lớn là giày dép, cá, càphê, áo sơmi và áo jacket, máy in và sợi. Trong khi đó, Việt Nam nhập của Chile chủ yếu là đồng, sản phẩm mà Chile là nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập gỗ, hải sản, dầu cá, sắt thép phế liệu, rượu vang và nho.

Trao đổi thương mại giữa hai nước chỉ ở mức 2,59 triệu USD năm 1993, đã tăng lên 18,81 triệu USD năm 2000. Năm 2010, kim ngạch mậu dịch 2 chiều đạt 329,2 USD, tăng hơn 17 lần so với 10 năm trước đó.

Theo ProChile, trong tháng Một năm nay, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 88,9 triệu USD, tăng 3,3 lần so với cùng tháng năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới từ ngày 21-25/3 của Tổng thống Chile Sebastian Pinera, Đại sứ Chile tại Hà Nội Fernando Urrutia cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều sẽ tăng lên 1 tỷ USD trong tương lai gần.

Ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Piñera, Quốc hội Chile đã thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam, văn bản mà một khi được đưa vào thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa trao đổi mậu dịch giữa hai nước.

Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm