Tịch thu 200.000 búp bê Trung Quốc chứa chất cấm

Tịch thu 200.000 búp bê Trung Quốc chứa chất cấm ảnh 1
Nhà chức trách Mỹ tịch thu 200.000 búp bê Trung Quốc chứa chất cấm - Ảnh: Cơ quan Bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ
Theo CNN, số đồ chơi trên chứa hàm lượng cao chất phthalate. Đây là loại chất hóa học làm cho nguyên liệu trở nên mềm và dẻo hơn. Chính phủ Mỹ đã ra lệnh cấm dùng chất này trong sản xuất đồ chơi trẻ em. Số lượng đồ chơi trên được đưa đến Mỹ để làm quà cho trẻ em trong dịp lễ tết sắp tới. Phía Mỹ cho biết họ bắt đầu lưu ý các chuyến hàng đến từ Trung Quốc hồi tháng 4-2013 do phát hiện nhiều sản phẩm gây ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ em. “Việc sử dụng công nghệ cao để lần ra hàng hóa trên tàu trước khi các con tàu này cập bến giúp Ủy ban An toàn sản phẩm cho người tiêu dùng (CPSC) bảo vệ tốt hơn cho người dân Mỹ” – chủ tịch CPSC cho biết. Nhà chức trách Mỹ không nêu đích danh nhà sản xuất loại đồ chơi Trung Quốc chứa chất cấm này. Năm ngoái, Cơ quan Bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ đã tịch thu hơn 1,1 triệu sản phẩm không an toàn tại các hải cảng ở Mỹ.
Theo ĐÔNG PHƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

(PLO)- Sản lượng bưởi cho mùa tết tại các nhà vườn còn ít khiến giá bưởi được dự đoán sẽ tăng cao trong mùa Tết 2023.