Thừa nhận trồng cây ca cao thất bại

Theo thống kê của Cục Trồng trọt, cả nước có khoảng 11.700 ha ca cao. So với năm 2012, diện tích ca cao đã giảm khoảng 55%, chưa kể tình trạng chặt bỏ ca cao vẫn đang diễn ra ở nhiều địa phương.

TS Trương Hồng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, cho biết chưa có cây trồng nào được dồn nhiều công sức, nguồn lực để thực hiện mà kết quả vẫn èo uột như cây ca cao. Ngành nông nghiệp ngay từ đầu đã không chính xác khi đánh giá ca cao là cây trồng “dễ ăn”.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm