Sẽ quản lý và công khai tiền công đức

Cơ sơ tín ngưỡng, tôn giáo phải niêm yết công khai sáu tháng/lần. Đây là nội dung chính của dự thảo thông tư về nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ VH-TT&DL công bố ngày 17-1.

Theo dự thảo này, tiền công đức bao gồm tiền công đức, tiền cúng tiến, khoản đóng góp, tài trợ tự nguyện, hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Tiền này chỉ được chi vào các việc như quản lý, tu bổ di tích; sinh hoạt tôn giáo, đảm bảo đời sống bình thường của chức sắc, nhà tu hành tại các cơ sở đó; hoạt động xã hội, từ thiện; hoạt động lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống; các khoản chi hợp lý khác.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm