Sau táo Pháp, đến táo Ba Lan vào Việt Nam

Trước đó vào đầu tháng 10, Cục Bảo vệ thực vật và cơ quan thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ba Lan đã ký kết thỏa thuận về kiểm dịch thực vật nhập khẩu táo Ba Lan vào Việt Nam. Theo đó, hai bên đã thống nhất các điều kiện kiểm dịch thực vật táo Ba Lan nhập khẩu vào Việt Nam với nhiều nội dung như quy định về đăng ký vùng trồng, vườn trồng và kiểm soát sinh vật gây hại trên táo trong suốt quá trình từ sản xuất, xử lý sau thu hoạch, phân loại và đóng gói cũng như quy định về xử lý lạnh ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau đảm bảo để diệt trừ sinh vật gây hại trên táo…

Việt Nam đã và đang xuất khẩu khá nhiều mặt hàng vào thị trường Ba Lan như các loại rau gia vị, các loại quả tươi nhưng số lượng vẫn còn hạn chế.

Vào tháng 7-2015, Cục Bảo vệ thực vật cũng cấp phép cho táo Pháp bán vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có một lô hàng táo Pháp vào nước ta.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm