Mỗi năm TP.HCM có 50.000 cặp vợ chồng trẻ có nhu cầu nhà

Do vậy, cần phải có gói ưu đãi cụ thể hơn cho đối tượng là người mua nhà đầu tiên, chưa sở hữu căn nhà nào.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhấn mạnh như trên tại hội thảo “Cơ hội sở hữu nhà cho giới trẻ” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 25-11 tại TP.HCM.

Theo ông Châu, nhiều doanh nghiệp như Thuduc house đã sẵn sàng đưa ra thị trường những căn nhà diện tích nhỏ, hay những khu dành riêng cho giới trí thức trẻ, vừa mới ra trường. “Chúng ta đừng nghĩ căn nhà 29 m2 là quá nhỏ, vì với người chưa có nhà, cần một nơi tươm tất để ở thì diện tích này không hề nhỏ” - ông Châu nói.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, cho biết với lãi suất hợp lý thì những cặp vợ chồng trẻ có trong tay vài ba trăm triệu đồng có thể sở hữu căn nhà. Sắp tới, ngân hàng sẽ hướng dòng vốn vào việc hỗ trợ người trẻ, thu nhập thấp mua nhà.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm