Hàng Trung Quốc ồ ạt nhập lậu vào TP.HCM

Trong đó có hơn 1.400 chai rượu, 23.445 chai và lon bia, 430.000 các chủng loại đồ chơi trẻ em Trung Quốc không có chứng nhận hợp quy. Đặc biệt là tạm giữ khoảng 10 tấn hóa chất công nghiệp, một tấn bột ngọt Trung Quốc. Đối với hàng cấm, QLTT đã tạm giữ gần 179.000 bao thuốc lá nhập lậu vận chuyển từ hướng Long An, Tây Ninh về TP.HCM.

Từ tháng 2, QLTT cũng đã kiểm tra các doanh nghiệp chuyên về sản xuất, kinh doanh hóa chất. Theo đó, QLTT phát hiện gần 1,3 tấn hóa chất công nghiệp dùng cho ngành dệt nhuộm, dùng xả mềm vải của một công ty tại quận 5. Công ty kinh doanh hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, nhãn không ghi ngày sản xuất và do Trung Quốc, Đài Loan sản xuất.

Trong quý I, QLTT đã thu hơn 29 tỉ đồng (tiền phạt, tiền bán hàng tịch thu và truy thu phạt thuế) tăng 31,61% so với cùng kỳ năm trước. Hàng tịch thu chờ bán ước trị giá hơn 333 triệu đồng.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm