Hải quan chủ động chống hàng giả

Đây là điểm mới mà Bộ Tài chính vừa quy định trong thông tư hướng dẫn công tác chống hàng giả.

Cụ thể, hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam nhưng được nhập khẩu từ nước ngoài mà không có hợp đồng gia công có thể bị nghi ngờ là hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ. Cơ quan hải quan có quyền kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu, chụp ảnh hàng hóa. Thậm chí có thể ngưng thông quan nếu nghi vấn hàng giả là có cơ sở.

Hiện nay việc ngưng thông quan như trên chủ yếu là do doanh nghiệp có đơn yêu cầu cơ quan hải quan kiểm soát hàng nhập khẩu mang nhãn hiệu của mình.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm