Đề xuất thành lập Cục Điều tra thuế

Theo ông Nguyễn Đức Ánh - Vụ trưởng Vụ Thanh tra thuế (Tổng cục Thuế), trên thực tế cơ quan thuế chỉ dừng lại ở hoạt động thanh tra chuyên ngành, phát hiện các dấu hiệu tội phạm về thuế mà không có thẩm quyền trực tiếp chứng minh và khẳng định là tội phạm về thuế trước khi chuyển cơ quan công an điều tra, khởi tố. Điều này bộc lộ hạn chế như cơ quan công an phải làm việc nhiều lần với thanh tra thuế để nắm lại tình hình, hành vi vi phạm,… sau đó công an mới thành lập chuyên án điều tra; công việc điều tra thường diễn ra trong thời gian dài; số vụ án được khởi tố từ hồ sơ của cơ quan thuế chuyển qua có tỉ lệ rất thấp và thường chỉ xử lý hành chính…Vì vậy, việc giao cơ quan thuế thực hiện chức năng điều tra thuế sẽ khắc phục được hạn chế trên.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm