Đề nghị xử lý hình sự đối với chở lậu chỉ từ 500 bao thuốc lá

Theo đánh giá của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, khu vực biên giới Tây Nam là nơi “nóng” nhất về buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn.  Tuy nhiên thống kê của cơ quan chức năng, số vụ buôn lậu thuốc lá bị xử lý hình sự chiếm chưa tới 1% tổng số vụ bị bắt giữ (0,95%). 

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, cho biết thuốc lá nhập lậu năm 2013 là 21,9 tỷ điếu, chiếm 20,7% thị phần. Dự báo năm 2015 lượng thuốc lá nhập lậu hơn 1 tỷ bao, chiếm khoảng 25% thị phần nội địa.

 Ngang nhiên vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn ngoài đường phố. Ảnh: baomoi

Để đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá đạt hiệu quả, Hiệp hội kiến nghị các địa phương triển khai Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá đồng bộ và quyết liệt hơn. Các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Đặc biệt tăng cường kiểm tra bày bán thuốc lá lậu tại các tủ, quầy, cửa hàng…

Hiệp hội đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với việc vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu có số lượng từ 500 bao trở lên thay vì mức 1.500 bao như hiện nay để tăng tính răn đe và mong Chính phủ sẽ sớm ban hành văn bản trong quý III/2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm