24% mẫu thịt tại lò mổ ở TP.HCM có chất cấm

Theo thông tin tại cuộc họp, qua lấy mẫu phân tích giám sát chất cấm nhóm Beta Agonists tại các lò giết mổ trên địa bàn TP.HCM cho thấy có tới 43% mẫu nước tiểu heo và 26% mẫu thịt heo dương tính với nhóm chất độc hại này.

Mặc dù số lượng mẫu chưa nhiều, tính đại diện chưa cao, chưa phản ánh đúng và chính xác tình hình thực tế nhưng các thành viên trong cuộc họp đều cho rằng kết quả này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn nuôi heo bằng chất cấm.

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ và các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm minh những cá nhân và tổ chức buôn bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. “Đây là tội ác chứ không phải hành vi vi phạm đơn thuần. Chúng ta tìm cho ra và đánh sập các đường dây, mạng lưới buôn bán chất cấm trong chăn nuôi” - ông Phát chỉ đạo.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm