Nông dân ĐBSCL ồ ạt thu hoạch dừa non

Giá dừa khô hiện tại dao động ở mức 35.000-37.000 đồng/chục (12 trái). Trong khi đó, do đang vào mùa nắng nóng, giá dừa trái bán uống nước tới 45.000 đồng/chục. Thương lái cũng đang săn lùng loại dừa xiêm trái tròn, vỏ có màu xanh và màu vàng sậm với giá 50.000 đồng/chục để xuất khẩu dừa tươi uống nước sang Trung Quốc.

Nông dân ĐBSCL ồ ạt thu hoạch dừa non ảnh 1

Do có khoản thu nhập khá hơn so với giá bán trái dừa khô từ 8.000 đến 10.000 đồng/chục, nông dân vùng ĐBSCL ồ ạt thu hoạch dừa non bán trái uống nước. Ảnh: T.PHÚC

Tại một cuộc họp bàn giải pháp bình ổn giá dừa trái do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức vừa qua, Hiệp hội Dừa Bến Tre dự báo giá dừa nguyên liệu quá rẻ nhà vườn không đầu tư chăm sóc, bán dừa non. Tới đây khi giá dừa tăng trở lại, nông dân không có sản lượng để bán sẽ chịu thất thu thêm một lần nữa.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm