Nhật Bản cho nhập khẩu thanh long VN

Như vậy, thanh long sẽ là trái cây tươi đầu tiên của VN được phép xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản sau bốn năm chuẩn bị. Trong đó có ba năm triển khai dự án nghiên cứu xử lý thanh long bằng hơi nước nóng và hơn một năm chờ Nhật Bản gỡ bỏ lệnh cấm.

Ông Nguyễn Hồng Hưng, phó giám đốc Công ty chế biến trái cây Yasaka (đơn vị đang sở hữu dây chuyền xử lý thanh long bằng hơi nước nóng), cho biết trong tuần tới Nhật Bản sẽ cử chuyên gia sang kiểm tra các lô hàng tại nhà máy trước khi xuất khẩu. Nếu mọi việc thuận tiện thì trong tháng 11 Yasaka sẽ xuất khẩu lô thanh long đầu tiên sang thị trường Nhật Bản bằng máy bay.

Theo TRẦN MẠNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm