Nhập lậu động vật gây bùng phát dịch

Theo Cục Thú y, tính từ đầu năm đến nay, cả nước có 32 tỉnh, thành xuất hiện cúm gia cầm, đã tiêu hủy trên 610.000 con. Dịch lở mồm long móng xuất hiện ở bảy tỉnh, thành, tiêu hủy gần 700 con gia súc. Bệnh heo tai xanh bùng phát ở 23 tỉnh, tiêu hủy gần 45.000 con. Tính đến thời điểm này, cả nước có năm tỉnh đã công bố dịch heo tai xanh ở một số địa phương, trong đó bốn tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hiện khu vực này đang là điểm nóng của cả nước về dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Cục Thú y lý giải, một trong những nguyên nhân chính của việc bùng phát dịch bệnh là do việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật từ các vùng biên giới. Theo Bộ NN&PTNT, trong năm 2012, Bộ đã dự phòng và cấp phát cho các địa phương trên cả nước hơn 800.000 liều vaccine nhược độc JXA1 của Trung Quốc để phòng dịch heo tai xanh và sẽ mua 1 triệu liều vaccine để sử dụng cho năm 2013.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm