Ngưng mua muối tạm trữ trước thời hạn, diêm dân lo lắng

Chiều 4-10, ông Kiều Tấn Đạt, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Ninh Thuận, cho biết nguyên nhân do Tổng Công ty Lương thực miền Bắc ngưng mua tạm trữ muối trước thời hạn. Trước đó, ngày 9-7, đơn vị này có công văn gửi tỉnh Ninh Thuận triển khai mua muối tạm trữ đến ngày 30-9 và sẽ mua hết muối tồn trong dân. Nhưng đến ngày 10-9, hai doanh nghiệp được Tổng Công ty Lương thực miền Bắc ủy thác mua muối tạm trữ là Công ty Cổ phần Muối Cam Ranh (Khánh Hòa) và Công ty Sản xuất-Thương mại Hải Việt (Ninh Thuận) lại ngưng mua vì không còn tiền trả cho diêm dân. Hiện diêm dân còn tồn khoảng 10.000 tấn muối nhưng khó tiêu thụ do bị tư thương ép giá.

Sở NN&PTNT đã có công văn gửi Tổng Công ty Lương thực miền Bắc yêu cầu tiếp tục thu mua muối tạm trữ nhưng đến nay chưa thấy trả lời.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm