Năm 2016, thương mại biên giới dự kiến đạt 30 tỉ USD

Dự báo thương mại biên giới qua các cửa khẩu đến năm 2016 đạt khoảng 30 tỉ USD. TTXVN dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định như vậy tại hội nghị Phát triển thương mại biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo do Bộ Công Thương tổ chức sáng 5-1. Cũng theo Thứ trưởng, tới đây cần thúc đẩy đàm phán với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam về việc ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại biên giới hơn nữa.

Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy năm 2015 thương mại biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo đã thu được nhiều kết quả. Điều này thể hiện rõ qua tổng kim ngạch mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu biên giới đạt 27,56 tỉ USD, tăng 27% so với năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm