Năm 2015 vốn kinh doanh tăng 60% so với 2014

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, từ đầu năm đến ngày 15-10 đã có gần 25.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số vốn đăng ký tăng mạnh, gần 60% so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn tăng chủ yếu trong khu vực dịch vụ, tăng trên 52%. Tổng số vốn đăng ký trên 163.000 tỉ đồng, bình quân vốn của một doanh nghiệp trên 6,4 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm ngoái.

 Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Ngành nông lâm thủy sản tăng gần 42% về số doanh nghiệp nhưng lại giảm vốn hơn 43% so với cùng kỳ.

Mặt khác, có gần 17.000 doanh nghiệp (120 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đã ngưng hoạt động, giảm khoảng 9%.

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 15-10 đã có 456 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại TP.HCM, tổng vốn đăng ký khoảng  2,43 tỉ USD, trong đó có bảy dự án kinh doanh bất động sản chiếm đến gần 60% vốn tất cả dự án; 51 dự án công nghiệp có tổng vốn gần 600 triệu USD... Có 22 dự án giải thể, chấm dứt hoạt động và chuyển đi tỉnh, thành.

Xét về đối tác đầu tư thì đối tác Anh đứng đầu số vốn đầu tư, kế tiếp là Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm