Hơn 70% kiều hối đổ vào sản xuất, kinh doanh

Trong đó lượng kiều hối chảy vào sản xuất, kinh doanh chiếm 70,6%; vào bất động sản chiếm khoảng 20,7% và chỉ có khoảng 7% là hỗ trợ thân nhân, gia đình trang trải sinh hoạt, mua sắm, chữa bệnh, xây dựng nhà cửa.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2015, Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về thu hút lượng kiều hối với 12,25 tỉ USD, trong khi vào năm 2010 con số này chỉ đạt 8 tỉ USD.

Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến giá USD tại các ngân hàng thương mại những ngày gần đây giảm. Cung ngoại tệ dồi dào trong khi cầu giảm vì thế giá USD liên tục xuống dốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm