Hiệp định FTA Việt Nam - EU sẽ ký trong năm nay

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết qua ba năm đàm phán, Hiệp định FTA giữa Việt Nam - EU đã đi đến thống nhất và kết thúc cơ bản đàm phán. “Các doanh nghiệp hai bên đang trông chờ vào kết quả của hiệp định này để triển khai các kế hoạch kinh doanh” - Bộ trưởng nói.

Theo nội dung hiệp định, hai bên cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, đặc biệt là những sản phẩm mà hai bên có thế mạnh như dệt may, giày dép, nông thủy sản, đồ gỗ của Việt Nam và máy móc, thiết bị, ô tô, xe máy, đồ uống có cồn, một số loại nông sản của EU. Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ hơn 99% dòng thuế nhập khẩu. Đối với số ít số dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế quan một phần. Đây có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các hiệp định FTA đã được ký kết cho tới nay.

Năm 2014, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt hơn 36,8 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2013.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm