Giá xăng có thể tăng 800 đồng/lít

Trong đó, có hai phương án điều chỉnh, một là tăng giá xăng 600 đồng/lít và giảm thuế nhập khẩu; hai là giá tăng 800 đồng/lít và không giảm thuế nhập khẩu. Đối với mặt hàng dầu chỉ tăng nhẹ mức 200-300 đồng/lít tùy loại. Giá điều chỉnh sẽ phụ thuộc phần lớn vào Petrolimex vì DN này chiếm đến 60% thị phần.

Trả lời báo giới chiều 31-7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết Bộ Tài chính đã giao quyền tự quyết cho DN nên thời gian và mức tăng sẽ do DN quyết. Thế nhưng biên độ giá trong mỗi lần điều chỉnh không được vượt quá 7%; thời gian điều chỉnh giữa hai lần tối thiểu là 10 ngày.

T.PHƯƠNG - M.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm