Giá vàng tiến sát 43 triệu đồng

Lúc 9h09, các cửa hàng SJC Hà Nội thuộc hệ thống DOJI đưa giá bán vàng lên 42,92 triệu đồng, tăng 160.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Chiều thu mua tăng ít hơn, 70.000 đồng lên 42,73 triệu đồng một lượng.

Cũng tại Hà Nội, có những cửa hàng đẩy giá bán vàng SJC lên 42,94 triệu đồng, giá thu mua cũng cao hơn đại lý của DOJI, ở mức 42,84 triệu đồng một lượng.

Còn tại TP HCM, doanh nghiệp dãn khoảng cách giữa thu mua và bán lên 200.000 đồng, với chiều thu mua đứng ở 42,7 triệu đồng lúc 9h. Kể từ 17/4, đây là lần đầu tiên giá vàng trong nước lên trên 42,9 triệu đồng. Tuần trước, có lúc giá thu mua chỉ còn 42,3 triệu đồng một lượng, thấp nhất kể từ đầu năm.

Cùng lúc đó, các thương hiệu vàng khác ngoài SJC có sự khác biệt về mức niêm yết. Trong khi có thương hiệu cũng đẩy chiều bán lên trên 42,9 triệu đồng, có nơi lại duy trì mức bán ra thấp hơn nhiều, chỉ trên 42,3 triệu đồng một lượng vàng.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục xoay quanh mốc 1.642 USD trong sáng thứ tư khi các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về chính sách tiền tệ của nước này. Theo giới phân tích, Chủ tịch Ben Bernanke có thể tuyên bố sẽ duy trì lãi suất thấp kỷ lục đến năm 2014. Tính đến 8h55 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.642,40 USD, tăng 0,90 USD so với mở cửa.

Khi giá vàng giảm, nhiều ngân hàng trung ương đã tranh thủ mua vàng. Theo số liệu mới công bố từ IMF, vào tháng 9/2011 Ngân hàng trung ương Argentina đã có hợp đồng mua vàng đầu tiên trong vòng 6 năm vừa rồi.

Theo Thanh Bình (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm