Giá thực phẩm tăng nhẹ

khổ qua, dưa leo 14.000-15.000 đồng/kg; củ năng, hạt sen 30.000-35.000 đồng/kg. Đặc biệt, chanh tăng thêm 5.000 đồng, giá bán 25.000-30.000 đồng/kg. Một số khác như cà rốt, khoai tây giá ổn định trong khi giá xà lách giảm còn 22.000 đồng/kg, cà chua còn 8.000-9.000 đồng/kg.

Các tiểu thương cho biết giá một số hàng tăng theo nhu cầu, cộng với thời tiết nóng nên các loại rau ăn lá dễ héo, tiểu thương nhích giá lên một ít để bù đắp chi phí. Đáng lưu ý là tiền vận chuyển hàng từ chợ đầu mối đến chợ lẻ tăng 40.000-50.000 đồng/chuyến.

Theo ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Chợ đầu mối Bình Điền, đến nay giá xăng tăng vẫn chưa ảnh hưởng đến giá bán ở chợ. Lượng hàng về chợ ổn định khoảng 2.100-2.200 tấn/đêm. “Chúng tôi vẫn đang theo dõi, khoảng một tuần nữa mới biết tác động từ giá xăng ra sao” - ông khẳng định.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm