“Đội lốt” hàng Việt để hưởng ưu đãi thuế

Theo ông Cẩn, qua một số vụ án cơ quan chức năng đã khám phá ra thủ đoạn tinh vi mới của các đối tượng làm hàng giả. Hiện nay, một số thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU áp dụng thuế bảo hộ đối với hàng nhập khẩu của nhiều nước nên có hiện tượng một số mặt hàng đang lợi dụng chứng nhận xuất xứ của Việt Nam để hưởng ưu đãi xuất khẩu. Cụ thể là có một số doanh nghiệp nước ngoài câu kết với doanh nghiệp trong nước làm giả hồ sơ, giả xuất xứ hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam, xuất sang các thị trường trên để hưởng ưu đãi thuế quan. Với việc đội lốt xuất xứ hàng Việt như vậy tạo sức ép cạnh tranh lớn cho các thương hiệu Việt.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm