Đảm bảo hàng hóa phục vụ tết

Trong đó tổng giá trị hàng hóa bình ổn thị trường là 4.901 tỉ đồng, tăng 1.879 tỉ đồng so với tết năm ngoái. Bên cạnh đó, khả năng cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp trong chương trình bình ổn tăng 69,4%. Nhiều mặt hàng được chuẩn bị với số lượng lớn như dầu ăn, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến. Vì vậy khả năng chi phối nhu cầu thị trường 30%-60%. Ngoài ra, các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đều có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng tăng gấp 2-3 lần tháng thường.

Đơn cử như Co.opmart chuẩn bị 4.600 tấn hàng hóa gồm 12.000 tấn lương thực, 8.000 tấn thịt gia súc, gia cầm, 3.000 tấn thực phẩm chế biến. Tổng vốn hàng hóa phục vụ mùa tết trị giá 3.900 tỉ đồng. Tương tự Công ty Vissan đã chuẩn bị 40.000 con heo và 10.000 tấn thực phẩm chế biến cho mùa tết, tăng 20% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp kinh doanh trứng như Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt cũng chuẩn bị mỗi ngày khoảng 8.000 quả trứng để phục vụ dịp cao điểm của tết.

Theo ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào có tăng nhưng sức mua thấp. Vì vậy hàng hóa tết sẽ không tăng, người tiêu dùng yên tâm không lo tăng giá và thiếu hàng. Còn theo đại diện Công ty Cổ phần Bibica, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng công ty chỉ tăng giá nhẹ 5%-10% tùy loại, khoảng 30% sản phẩm giữ nguyên giá thành năm 2013.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm