Chính phủ thừa nhận tăng GDP khó đạt 6%

Theo Thủ tướng, mức tăng GDP phấn đấu cả năm sẽ rơi vào khoảng 5,2%-5,7%. “Tuy vậy, đây là mức hợp lý khi vẫn đạt được các mục tiêu khác về ổn định vĩ mô và an sinh xã hội” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho biết mối lo hiện tại là “lạm phát quá thấp” do sức mua sụt giảm. Chính phủ sẽ cố gắng điều hành để lạm phát năm nay trong khoảng 7%-8%. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, điểm đáng mừng là tỉ giá tiền đồng trong sáu tháng qua cơ bản ổn định, giúp thúc đẩy xuất khẩu. Dự trữ ngoại tệ đã tăng được thêm gần 10 tỉ USD trong vòng sáu tháng qua.

Cũng theo Thủ tướng, mục tiêu hàng đầu của điều hành sáu tháng cuối năm là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, gắn với tái cơ cấu kinh tế. Cụ thể, Thủ tướng vừa đồng ý cho thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiến hành tái cấp vốn 20.000-30.000 tỉ đồng cho các ngân hàng với lãi suất bằng 0%, để cho vay giá rẻ đối với nông nghiệp nông thôn. Cùng với nông nghiệp, sản xuất công nghiệp - dịch vụ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, có sức cạnh tranh cũng sẽ được ưu tiên…

PL (Theo VnExpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm