Xếp hạng các tỉnh theo kết quả thi ĐH

Theo Cục trưởng Quách Tuấn Ngọc, năm nay có một số tỉnh nhảy vọt nhưng có một số tỉnh lùi xuống so với năm 2009 do liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo kết quả này, lần đầu tiên TP.HCM lọt vào tốp 10. Tỉnh có tiến bộ nhảy vọt trong tốp 20 là Tiền Giang, nhảy 10 bậc so với năm 2009. Tỉnh Nam Định đứng đầu, tiếp theo là TP Hà Nội (năm ngoái xếp thứ ba). Năm tỉnh đứng cuối bảng năm nay vẫn là các tỉnh ở vị trí này của năm 2009. Theo đó, từ hạng 59 đến 63 là Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang.

Trước đó, Cục Công nghệ thông tin cũng đã công bố danh sách tốp 200 trường THPT xếp theo kết quả trung bình thống kê trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010. Theo đó, khối chuyên hóa ĐH Quốc gia Hà Nội dẫn đầu; xếp kế tiếp vẫn là của ĐH này với khối chuyên toán… Các trường THPT ở TP.HCM lọt vào tốp này gồm Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM (xếp thứ năm), chuyên Lê Hồng Phong (14), chuyên Trần Đại Nghĩa (26), Nguyễn Thượng Hiền (38), dân lập Nguyễn Khuyến (41), Bùi Thị Xuân (58), Nguyễn Thị Minh Khai (59), Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM (63), Gia Định (84), Nguyễn Hữu Cầu (90), Nguyễn Hữu Huân (108) và Phú Nhuận (118).

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm