Vụ ĐH Tôn Đức Thắng kiện GS Nguyễn Đăng Hưng: Hòa giải lần một không thành

Kết quả phiên hòa giải, hai bên không đồng quan điểm nên tòa lập biên bản hòa giải không thành. Bên bị đơn không đồng ý với các yêu cầu mà phía nguyên đơn đưa ra.

Trước đó, nguyên đơn - Trường ĐH Tôn Đức Thắng khởi kiện yêu cầu tòa buộc GS Hưng thực hiện đăng thông tin cảm ơn trường với tư cách nhà sáng lập trên một số của tạp chí APJCEN; công khai xin lỗi trường trên ba kỳ liên tiếp tại báo Sài Gòn Giải Phóng; hoàn trả cho trường tổng số tiền hơn 461 triệu đồng mà trường đã chi trả để ông Hưng thực hiện tạp chí APJCEN.

Theo trường, trước đó GS Hưng ký hợp đồng với trường thời hạn ba năm (7-2012 _ 7-2015) với nhiệm vụ xây dựng một tạp chí khoa học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, ông Hưng không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tạp chí APJCEN, gây thiệt hại nghiêm trọng cho trường về công sức, thời gian và tiền bạc.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm