Tuyển sinh lớp 10: Công bố điểm chuẩn chậm nhất ngày 14-7

Tuyển sinh lớp 10: Công bố điểm chuẩn chậm nhất ngày 14-7 ảnh 1

Đề thi năm nay ra theo hướng mở, sát thực tế khiến nhiều thí sinh phân vân, không dám tự tin với kết quả bài làm của mình. (Ảnh chụp tại Hội đồng thi Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

Tiêu điểm

Chiều 22-6, Trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố kết quả và điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán 32,1 điểm; lớp Tin học (thi môn chuyên là tin học) 28,3 điểm; Tin học (thi môn chuyên là Toán) 30,1 điểm; Vật lý 29,7 điểm; Hóa học 33,7 điểm; Sinh học 28,4 điểm; Tiếng Anh 31,8 điểm; Ngữ văn 30,5 điểm và lớp không chuyên là 24,7 điểm.

Trường nhận đơn phúc khảo từ nay cho đến ngày 29-6; tiếp nhận hồ sơ nhập học của HS từ ngày 29-6 đến 6-7.

(Theo TTO)

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT chiều 22-6, kỳ thi năm nay có 50.624 thí sinh đăng ký dự thi (khối chuyên có 8.540 thí sinh) và tổ chức tại 92 hội đồng thi. Trong ngày thi đầu tiên có hơn 417 thí sinh vắng thi và ngày thi thứ hai có 468 thí sinh vắng thi. Số lượng thí sinh đã đăng ký mà vắng thi là do một số em lúc đầu muốn đăng ký thi để vào những trường có tiếng nhưng sau đó lại chọn trường gần nhà, một số thì đổi ý định chọn các trường ngoài công lập có tiếng, số còn lại do nguyên nhân từ gia đình hoặc sở thích bản thân của HS.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hôm nay (23-6), bắt đầu chấm thi, chậm nhất đến ngày 2-7 sẽ chấm xong. Ngày 3-7, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ gửi kết quả cho Phòng Giáo dục các quận, huyện. “Cũng trong ngày 3-7, Sở sẽ gửi giấy báo điểm thi cho thí sinh. Tuy nhiên, thí sinh, phụ huynh lưu ý điểm này chỉ có tính chất thông báo số điểm thí sinh đã đạt được chứ không phải điểm trúng tuyển” - ông Đạt nhấn mạnh.

Thời gian cho thí sinh nộp đơn xin phúc khảo từ ngày 3 đến 5-7. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại trường mình đang học (mẫu đơn xin phúc khảo lấy tại trường đang học hoặc tải trên website của các Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục…). Thí sinh được yêu cầu phúc khảo bài thi với điều kiện điểm bài thi thấp hơn ít nhất 1,0 điểm so với điểm trung bình cả năm của môn thi đó ở năm lớp 9 và không phải đóng phí khi nộp đơn xin phúc khảo. Đối với những thí sinh xin phúc khảo, sẽ lấy kết quả điểm chấm lại là điểm chính thức để xét tuyển. Kết quả chấm phúc khảo công bố ngày 11-7.

Chậm nhất ngày 14-7, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển và danh sách HS trúng tuyển cả lớp 10 thường và lớp 10 chuyên.

Từ ngày 14 đến 25-7, các trường sẽ nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển.

Nghệ An: Hơn 40.300 HS thi tuyển vào lớp 10

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2012-2013 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-6 với ba môn thi: Toán, Ngữ văn và Lịch sử.

So với năm trước, năm nay số HS đăng ký dự thi giảm tới gần 6.000 thí sinh. Nguyên nhân số HS đăng ký dự thi giảm do tổng số HS tốt nghiệp THCS giảm so với năm trước. Đồng thời, năm nay hàng ngàn em ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An không thi vào lớp 10 do hoàn cảnh gia đình khó khăn và các em lo sợ học cao cũng khó kiếm việc làm nên chuyển sang đăng ký học nghề.

ĐẮC LAM

A.PHÚ - P.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm