Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn: Không học... vẫn có bằng!

  • Nhiều khuất tất

Theo thông tin mà PV có được, từ niên khóa 2005-2007 đến niên khóa 2006-2008, Trường Trung cấp KTKT Sài Gòn bán nhiều phôi bằng mà Sở GD-ĐT TPHCM đã cấp. Thậm chí còn có thông tin học viên không cần học mà chỉ cần bỏ mấy chục triệu đồng là có ngay… một bằng trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Trong quá trình đào tạo, cơ sở này cũng có nhiều bất cập như bán chỉ tiêu cho các trường khác, số tiết học bị cắt giảm… Ngoài ra còn có nhiều khoản thu bất hợp lý như giấy xác nhận nghĩa vụ quân sự thu 10.000 đồng, bảng điểm thu 10.000 đồng…

Ngoài những vấn đề trên, việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho học viên cũng có nhiều dấu hiệu bất thường. Ví dụ trường hợp của học viên Lưu Văn Luật, Nguyễn Thanh Vũ, dù không có tên trong danh sách trúng tuyển, không có tên trong danh sách duyệt tốt nghiệp, không có tên trong danh sách cấp bằng nhưng vẫn nhận bằng và ký tên trong sổ ký nhận bằng của nhà trường.

Chưa dừng lại đó, rất nhiều học viên dù đã được nhận bằng tốt nghiệp nhưng không hiểu sao vẫn được nhà trường gọi lên ký nhận thêm một bằng nữa?!

Trần Hoàng Minh, học viên ngành xây dựng khóa 2005-2007, cho biết: “Em rất bất ngờ trước thông tin mình nhận đến 2 bằng. Cuối năm 2009, thầy Nguyễn Trọng Tấn, hiệu trưởng nhà trường, gọi em lên làm việc và yêu cầu em đem nộp lại một trong hai bằng tốt nghiệp đã nhận. Lý do thầy đưa ra là trong sổ phát bằng, em đã ký nhận 2 lần. Nhưng trong sổ này, chữ ký đầu tiên (số thứ tự: 243) là chữ ký của em, còn chữ ký còn lại (ở số thứ tự 332) là giả mạo. Đáng nói, ở 2 số thứ tự này, tất cả họ tên, ngày tháng năm sinh, số văn bằng đều giống nhau, điểm khác nhau là ngày nhận bằng và chữ ký”.

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn: Không học... vẫn có bằng! ảnh 1

Cơ sở chính của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn tại số 4A Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: T. HÙNG

  • Bao nhiêu bằng đã bị tuồn ra ngoài?

Trao đổi với chúng tôi vào hôm qua 14-5, ông Nguyễn Việt Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp KTKT Sài Gòn, nói: “Những học viên khóa 2005-2007 và khóa 2006-2008 do hiệu trưởng cũ là ông Nguyễn Trọng Tấn ký duyệt và cấp bằng. Tôi về tiếp quản (mua lại) trường từ ngày 7-10-2009. Tuy nhiên, trước khi về tiếp quản, tôi có nhận lại toàn bộ tài liệu (danh sách, hồ sơ học viên trúng tuyển, danh sách tốt nghiệp). Hơn nữa, trước khi mua lại trường, tôi cũng thấy rất an tâm khi nhà trường đã được Sở GD-ĐT thanh tra toàn diện 2 lần vào tháng 12-2008 và ngày 31-3-2009 với kết luận thanh tra hoàn toàn không thấy có dấu hiệu nào vi phạm về cấp phát bằng”.

Tuy nhiên, trước những thông tin mà chúng tôi có được, ông Dũng đã vui lòng hợp tác và cho chúng tôi xem toàn bộ cuốn sổ lưu việc cấp phát và ký nhận bằng của học viên. Kết quả đối chứng cho thấy, trường đã cấp bằng cho 2 học viên không học tại trường theo Quyết định số 19 ngày 16-6-2008. Đó là học viên Lưu Văn Luật (sinh ngày 10-10-1978, tỉnh Quảng Nam), học ngành điện công nghiệp, số văn bằng: A2641433, ngày ký nhận: 25-6-2008) và Nguyễn Thanh Vũ (sinh ngày 8-9-1983, tỉnh Quảng Nam, số văn bằng: A0264434, ngày ký nhận: 26-6-2008). Cả 2 bằng tốt nghiệp này do ông Bùi Quốc Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo của trường trực tiếp cấp và vào sổ.

Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện có 5 học viên của 2 khóa trên đã ký nhận bằng tốt nghiệp 2 lần gồm Bùi Thị Thúy, lớp kế toán, đã ký nhận 2 bằng cùng số hiệu A0172271 vào hai ngày khác nhau (lần 1 vào ngày 12-12-2007, lần 2 vào ngày 14-2-2008) và do 2 người cấp; Nguyễn Minh Nhân, lớp kế toán, ký nhận 2 bằng khác nhau (A0172175 và A0172204) vào ngày 15 và 25-12-2007; Trần Hoàng Minh, lớp xây dựng, nhận 2 bằng cùng số hiệu A017209 vào ngày 12-11 và ngày 17-11-2009; Trần Thị Bích Thủy, lớp kế toán, nhận 2 bằng khác nhau (A0282262 và A0282490) vào ngày 11-8-2008 và ngày 15-6-2009; Trần Thị Lê Thanh, lớp kế toán, cũng nhận 2 bằng khác nhau (A0282258 và A0282491) vào ngày 6-12-2008 và ngày 16-6-2009.

Như vậy, bước đầu có thể khẳng định có đến 7 bằng tốt nghiệp đã bị tuồn ra ngoài, trong đó nghiêm trọng nhất là có 2 bằng được phát không cho người ngoài. Ngoài ra, trong sổ phát bằng tốt nghiệp của nhà trường cũng có nhiều dấu hiệu bất thường khác như nhiều vết tẩy xóa, điều chỉnh số hiệu bằng tốt nghiệp của học viên

Theo THANH HÙNG (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm