TP.HCM: Các trường “tốp trên” 1 chọi 2, 3…

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 20-5 đến hết ngày 26-5-2010. HS làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường HS đang học.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2010-2011 sẽ có khoảng 72,3% HS vào lớp 10 ở các trường công lập trong số 77.749 HS tốt nghiệp THCS dự tuyển vào lớp 10.

Với tỉ lệ trên, sẽ có 56.498 HS vào học lớp 10 công lập trong khi hơn 21.000 em còn lại sẽ phải tìm chỗ học ở khối ngoài công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

TP.HCM: Các trường “tốp trên” 1 chọi 2, 3… ảnh 1

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, khuyến cáo: “HS và phụ huynh nên tham khảo thật kỹ, phải lượng sức mình và tham khảo thêm ý kiến của giáo viên lớp 9, tư vấn về học lực của mình để chọn nguyện vọng phù hợp với sức học”.

Các trường tốp trên như THPT Bùi Thị Xuân tỉ lệ đăng ký nguyện vọng 1 khá cao: 1.815/630 chỉ tiêu (tỉ lệ chọi: 1 chọi 3), THPT Trưng Vương (1.349/675), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1.982/ 690). Đáng chú ý là các trường tốp giữa như THPT Nguyễn Du (1.008/720), THPT Nguyễn Khuyến (1.516/810) có tỉ lệ chọi tương đương các trường tốp trên. Trường THPT Trần Phú (2.235/945) có tỉ lệ chọi gần tương đương với THPT Nguyễn Thượng Hiền (2.321/735).

QUỐC VIỆT

TP.HCM: Các trường “tốp trên” 1 chọi 2, 3… ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm