Sẵn sàng cho kỳ thi đại học, cao đẳng

Riêng tại các hội đồng thi, lực lượng CSGT TP sẽ kết hợp với công an địa phương và lực lượng dân phòng túc trực suốt thời gian thi để tạo điều kiện thuận lợi nhất đảm bảo thí sinh đến điểm thi đúng giờ quy định.

Sẵn sàng cho kỳ thi đại học, cao đẳng ảnh 1

Kẹt đường là nỗi ám ảnh trong các kỳ thi đại học, cao đẳng ở TP.HCM. Ảnh: H.GIANG

Bắt đầu từ ngày 4-7 đến hết ngày 16-7, Điện lực TP.HCM sẽ không cắt điện tại các hội đồng thi nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức thi được tốt nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố, hội đồng thi không có máy phát điện thì công ty điện lực sẽ mang máy phát điện và cử nhân viên túc trực để vận hành máy trong suốt thời gian mất điện.

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP cũng cho biết đã in hơn 25.000 vé xe buýt và phát miễn phí 10.000 vé cho thí sinh đi thi tại các trạm điều hành xe buýt, đảm bảo phương tiện đi lại cho thí sinh trong những ngày thi đại học, cao đẳng.

H.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm