Rót nửa tỷ chọn học sinh giỏi tiếng Anh


Cập nhật lúc 12:33, Thứ Sáu, 17/09/2010 (GMT+7)
Đã có 176 học sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo đi tiếp vào vòng trong. Tại vòng chung kết, học sinh sẽ thi nghe, nói tiếng Anh.

Nội dung thi được giới hạn trong phạm vi kiến thức học sinh đã được học trong chương trình tiếng Anh THCS do Bộ GD-ĐT ban hành.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp THCS được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương “Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020” của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh trong cộng đồng.

Ông Phạm Khắc Lợi, phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD - ĐT Hà Nội) cho hay, ngay từ đầu năm 2010, sở đã có kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh các trường THCS trên địa bàn TP.Hà Nội tại 29 quận, huyện.

Cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Trong đó giải nhất trị giá trên 17 triệu đồng. Ngoài ra còn có  5 giải nhì, 14 giải ba, 130 giải khuyến khích và 10 giải tập thể.

Theo Văn Chung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm