Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Theo Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc, hoạt động này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các nhà quản lý, các tổ chức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, mở lớp học bơi, sơ cứu người bị nạn, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh các nguy cơ bị bóc lột sức lao động, lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, các lớp giáo dục kỹ năng sống, lớp dạy thuyết trình giúp các em có kỹ năng thực hiện quyền tham gia, thể hiện ý kiến… cũng sẽ được tổ chức.

B.PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm