Nữ sinh nhờ người hành hung bạn học

Sự việc xảy ra ngày 3.11, V.L, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Thanh Mừng (thị trấn Trà Ôn), đùa giỡn quá trớn với bạn học là T.T.M.Th khiến Th. tức giận, hai bên suýt đánh nhau. Ngay sau đó, V.L biết sai nên xin lỗi. Nhưng vừa tan học về, V.L bất ngờ bị 2 thanh niên xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Khi V.L gục xuống, 2 thanh niên này mới bỏ đi. Do V.L bị ói mửa, than đau nhức nên người nhà lo lắng đưa đi bệnh viện.

Ngày 4.11, Bệnh viện Trà Ôn chẩn đoán V.L bị đa chấn thương phần mềm, chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ngày 15.11, V.L xuất viện về nhà nhưng sức khỏe còn yếu, hay đau đầu. Gia đình tiếp tục xin trường cho con tạm nghỉ học để dưỡng bệnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường mời Th. lên làm việc và Th. thú nhận đã gọi nhờ  2 thanh niên đánh dằn mặt vì V.L dám xúc phạm. Nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật, thống nhất cấm học 1 tuần và hạ bậc xếp loại hạnh kiểm Th. từ khá xuống yếu trong học kỳ 1.  Phần gia đình Th. khi hay sự việc xảy ra đã đến thăm hỏi, xin lỗi V.L, trước mắt bồi thường tiền thuốc men, viện phí 3 triệu đồng.

Ông Ngô Văn DeGol, Hiệu trưởng trường THPT Lê Thanh Mừng, cho biết Th. có học lực bình thường, gia đình gặp nhiều khó khăn, mẹ bị bệnh nặng nên em hay bi quan, phá phách. Bản thân V.L cũng thông cảm với khó khăn của Th. nên dù nằm viện em vẫn liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường xin bỏ qua lỗi lầm của Th., đừng kỷ luật nặng hay đuổi học Th. bởi đã gần tới ngày thi cuối cấp. 

Theo Thanh Dũng (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm