Ngày đầu tiên, vắng thí sinh nộp hồ sơ thi ĐH, CĐ 2010

Theo các địa phương, nguyên nhân này là do sự chậm trễ phát hành cuốn cẩm nang Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2010. Ông Nguyễn Đắc Ngà, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Thái Nguyên, cho hay ngoài việc Bộ chưa phát hành cuốn cẩm nang, còn một số văn bản hướng dẫn của Bộ gửi đến các sở cũng chậm hơn vài ngày.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về sự chậm trễ này, ông Nguyễn Hải Long, Phó Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT, giải thích kỳ tuyển sinh năm 2010 số lượng các trường ĐH tăng khiến nội dung cũng tăng lên gần 100 trang. Ngoài ra, do năm nhuận nên ngay sau tết các trường vẫn không kịp tổng hợp các số liệu để gửi về Bộ. Ông Long khẳng định ngày 12-3, cuốn cẩm nang sẽ được phát hành đồng loạt trên toàn quốc.

Đại học Huế tuyển sinh hai ngành mới. Năm học 2010-2011, ĐH Huế tuyển 9.800 sinh viên, gồm 9.500 sinh viên đào tạo trình độ ĐH và 300 sinh viên đào tạo trình độ CĐ. Có hai ngành mới là Phát triển nông thôn (Trường ĐH Nông Lâm) 50 chỉ tiêu và Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị) 60 chỉ tiêu.

Năm 2010-2011, ĐH Huế có bốn chuyên ngành sẽ liên kết đào tạo với nước ngoài, mỗi chuyên ngành tuyển 30 chỉ tiêu. Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm tuyển sinh lớp Vật lí tiên tiến liên kết với Trường ĐH Virginia (Hoa Kỳ); Trường ĐH Kinh tế tiếp tục tuyển sinh ngành Tài chính ngân hàng liên kết với Trường ĐH Rennes I (Pháp) và tuyển sinh khóa đầu tiên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp liên kết với Trường ĐH Sydney (Úc). Ngoài ra, lần đầu tiên ĐH Huế tuyển sinh đào tạo kỹ sư liên kết với Trường ĐH Val de Loire (Pháp).

Đà Nẵng: 28.685 chỉ tiêu đào tạo nghề năm 2010. Một số trường nằm trong diện được giao chỉ tiêu (CT) tuyển sinh gồm: Trường CĐ nghề Đà Nẵng: 1.875 CT, Trường CĐ nghề Nguyễn Văn Trỗi: 1.500 CT, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính ĐN: 1.840 CT, Trung tâm Đào tạo lái xe ôtô và môtô Liên Chiểu: 2.400 CT, Trung tâm Dạy nghề lái xe ôtô, môtô MASCO: 2.100 CT, Công ty Cổ phần Trường Tân: 1.240 CT, Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579: 1.930 CT, Trung tâm Đào tạo nghề Hòa Vang: 870 CT, Trường Trung cấp nghề Việt-Úc: 1.550 CT, Trường Trung cấp nghề Cao Thắng Đà Nẵng: 900 CT... Các Trung tâm Dịch vụ việc làm ĐN, Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng từ 200 đến 800 CT.

T.NHƯ - N.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm