Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo giảng viên ngành kỹ thuật

Chương trình hợp tác này sẽ kéo dài trong ba năm nhằm đào tạo giảng viên; hỗ trợ giảng viên thiết kế chương trình và bài giảng lab; giới thiệu các phương pháp và giáo trình tiên tiến của Mỹ đến các trường ĐH kỹ thuật của Việt Nam nhằm cải tiến các chương trình giảng dạy trong các ngành cơ khí và điện-điện tử.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên nhằm hỗ trợ việc đào tạo một lực lượng lao động kỹ thuật cao cho ngành sản xuất công nghệ cao đang phát triển tại Việt Nam.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm