Mua voọc quý thả về rừng

Trước đó, ông Việt đã phát hiện và mua lại con voọc từ một toán thợ săn người dân tộc thiểu số (đang trên đường đưa voọc đi tiêu thụ). Nghe ông Việt giải thích săn bắt loài động vật này sẽ bị xử lý theo pháp luật và bị phạt tiền rất nặng, toán thợ săn đã đồng ý nhận số tiền 300.000 đồng và 2 lít xăng để bàn giao con voọc cho ông Việt.

Mua voọc quý thả về rừng ảnh 1

Voọc được giải cứu thả về lại với rừng xanh. Ảnh: T.QUỐC

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, voọc chà vá chân xám nằm trong danh mục động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng. Hiện nay voọc chà vá chân xám còn lại trong tự nhiên dưới 1.000 cá thể. Loài này chỉ có trong các khu rừng của năm tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam.

TẤN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập.