Khống chế trần học phí theo tín chỉ

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngữ - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay do số lượng tín chỉ của từng ngành, từng trường khác nhau nên việc thu học phí của các trường có thể khác nhau.

Tuy nhiên, chắc chắn các trường không được phép thu học phí theo tín chỉ vượt mức quy định khi quy theo mức học phí mỗi tháng. Ông Nguyễn Văn Ngữ khẳng định, trường nào thu vượt quá quy định sẽ bị phát hiện do hàng năm các trường đều được kiểm toán tài chính và phải trả lại cho sinh viên.    

Theo VINH HƯƠNG (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm