ĐỀ ÁN PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON NĂM TUỔI

Khó kịp tiến độ vì thiếu giáo viên, trường, lớp

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình trạng thiếu trường, lớp và chính sách đối với giáo viên, bảo mẫu bậc mầm non vẫn chưa được tháo gỡ; giáo viên, bảo mẫu bỏ việc nhiều.

Cả TP hiện còn thiếu 800 giáo viên, số trường công lập hiện chỉ tiếp nhận được khoảng 70% trẻ năm tuổi ra lớp. “Mặc dù TP tích cực đẩy mạnh việc xây trường lớp nhưng các công trình vẫn đang vướng vốn, vướng giải tỏa mặt bằng, giải ngân ít, tiến độ xây dựng chậm nên việc đáp ứng 100% trẻ năm tuổi ra lớp như đề án của UBND TP e khó khả thi vào năm 2012” - ông Nguyễn Đình Thái Châu, tổ trưởng tổ liên ngành xây dựng trường học, cho biết hôm 27-10 tại buổi họp báo cáo tình hình xây dựng trường, lớp chín tháng đầu năm 2011.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay: Đề án phổ cập mầm non có đề cập vai trò chỉ đạo thực hiện của UBND quận, huyện. Ngành giáo dục địa phương phải kết hợp với các cơ quan đoàn thể vận động, thuyết phục người dân đưa trẻ năm tuổi đến trường và giới thiệu các trường ngoài công lập chất lượng tốt để phụ huynh chọn lựa, giảm áp lực cho trường công lập. Bà Dung cũng khẳng định đến năm 2012, chỉ tiêu 98%-100% trẻ năm tuổi ra lớp rất khó hoàn thành.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm