Đưa 100 sinh viên Lào về ở nhà dân

Các hộ dân tình nguyện tham gia có trách nhiệm tạo nơi ở thuận tiện đáp ứng việc sinh sống, học tập cho SV Lào. Địa phương tạo điều kiện cho SV Lào tham gia hoạt động xã hội trên địa bàn. Đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cơ hội cho SV Lào trao đổi ngôn ngữ và văn hóa VN, giúp các em hòa nhập với cuộc sống địa phương và góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 5-2011 đến tháng 12-2012. Dự kiến có 100 SV Lào tham gia.

HẢI CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm