Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục cần được ủng hộ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền ủng hộ cho đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014. Ông Luận cho rằng: Việc đổi mới cơ chế tài chính nhằm tăng cường quản lý việc cấp và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí dành cho giáo dục; giúp bảo vệ tốt hơn cho học sinh nghèo, đối tượng chính sách. Qua đó, nhà nước có thể huy động được tiền của những người có tâm huyết, giúp đầu tư và tạo điều kiện học tập cho con em vùng còn khó khăn. Đặc biệt, trong thời điểm suy thoái kinh tế thì tính cần thiết để thực đề án này càng cao.

Được biết, đề án này sẽ thực hiện từ năm 2009 đến 2020, với kinh phí lên đến 32 ngàn tỷ đồng, chủ yếu là tập trung cho nông thôn vùng ĐBSCL.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm