Điểm mới trong thủ tục nhập cư tại Pháp

Hội Cựu du học sinh tại Pháp (UAFV) tổ chức buổi hội thảo Diễn đàn du học Pháp năm 2012, nhấn mạnh đến quy định mới về việc nhập cư tại Pháp cho SV quốc tế, trong đó có SV VN.

Theo đó, kể từ năm học 2009-2010, SV quốc tế đến Pháp được cấp thẻ Visa sinh viên dài hạn (VLSTS) có giá trị như thẻ cư trú. Thẻ này có giá trị từ bốn tháng đến một năm, tùy theo chương trình học của SV. Thay vì phải đến Sở cảnh sát Pháp làm thẻ cư trú như trước đây, SV du học cần tới Cơ quan Quản lý nhập cư của Pháp (OFII) để lấy giấy chứng nhận cư trú dán vào hộ chiếu. Từ đây, mọi thông tin của SV được bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Pháp tự động chuyển sang nơi cư trú của SV đó tại Pháp.

Ông Roger Eychenne đặc biệt nhấn mạnh rằng: Tất cả SV VN khi sang Pháp du học đều nên làm thẻ này để được hưởng những quyền lợi nhất định trong quá trình học tập và làm việc, đồng thời tránh những rắc rối về mặt pháp lý và thủ tục hành chính.

Tại buổi hội thảo, các bạn SV cũng được nghe các chuyên gia giới thiệu về hệ thống giáo dục tại Pháp với nhiều kế hoạch và cách thức đào tạo; số tín chỉ tối thiểu để đạt được bằng cử nhân; những khóa đào tạo sau ĐH; …

Ngoài ra, các SV VN đang học tập tại Pháp đã chia sẻ những kinh nghiệm về cách tìm kiếm nhà ở, đăng ký BHXH, mở tài khoản ngân hàng, tìm việc làm thêm, gia hạn thẻ cư trú, chọn nơi thực tập, cách vượt qua những áp lực ban đầu trong cuộc sống xa nhà cũng như trong học tập, …

Các bạn SV sắp du học tại Pháp có thể truy cập vào website của UEVF (http://uevf.net) để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

Buổi hội thảo có sự góp mặt của bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch ĐH Quốc tế Trí Việt, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội VN; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội SV VN; ông Roger Eychenne - Tùy viên Hợp tác ĐH và KHCN (Đại sứ quán Pháp); ông Võ Xuân Hoài - Tổng Thư ký UEVF;…

THÚY ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm