Đầu năm học không thu dồn nhiều khoản

Đến nay, thành phố có 67,3% HS tiểu học được học tiếng Anh và 46,2% HS được học tin học.

ông Vinh cũng cho biết khó khăn của ngành hiện nay là số HS được học bán trú còn thấp vì số lượng HS ngày càng tăng cao mà trường lớp chưa đáp ứng kịp.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2013-2014 ngành giáo dục tiểu học TP.HCM (ngày 10-8), ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, chỉ đạo các trường không nên thu dồn nhiều khoản thu vào đầu năm học gây khó khăn cho phụ huynh. Nếu có các công trình của cha mẹ HS, nhà trường nên giao cho chính phụ huynh thực hiện. Phòng Giáo dục tiểu học cũng nên rà soát lại việc giảng dạy tiếng Anh ở khu vực khó khăn; nhà trường và giáo viên lưu ý hơn đến số HS yếu kém và bỏ học để có hướng động viên và giúp đỡ kịp thời.

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm