Cho bé tiền tiêu vặt ?

Con tôi học lớp 2 bán trú, sáng ăn ở nhà rồi đến trường. Ở trường, các cô lo cho ăn uống đầy đủ. Đến giờ tan học, tôi lại đến đón cháu về. Như vậy, cháu chẳng cần xài tiền và để tránh mất mát, gây sự việc không hay trong lớp, khi đi học tôi chẳng cho tiền. Tuy thế, đa số các bạn của cháu đều được cho tiền khiến cháu cũng mè nheo xin cho được. Tôi nên cho cháu tiền khi đi học không?

M.X.Thu (TPHCM)
Chị Thu thân mến,Cho con tiền tiêu vặt cũng là một trong những cách dạy trẻ quản lý tiền và tập tính tự lập. Những trường hợp gia đình có tài chính eo hẹp, không cho con tiền tiêu vặt cũng là bài học tốt cho con, dạy cho con biết chờ đợi những thứ mà mình muốn. Chị nên giải thích cho con biết tiền tiêu vặt dùng làm gì, bàn bạc với con xem có nên nhận tiền tiêu vặt không, nếu cần thì bao nhiêu là vừa. Đồng thời, hướng dẫn con cách giữ gìn tiền bạc và chi dùng. Lúc đầu, chị nên theo dõi chi tiêu của con để chỉ bảo, phân tích cho con việc chi tiêu đó có đúng, có cần thiết, có ý thức tiết kiệm không…? Chị có thể đưa ra giới hạn về những thứ mà con được mua và thứ không được mua như bảo trẻ không nên mua kẹo mút, dễ gây sâu răng… Chị nên cho con tiền theo từng ngày, không ứng trước tiền cả tuần. Nếu con dùng tiền để giải trí, hãy nói chuyện với con nên giải trí như thế nào, ví dụ như nên mua sách truyện, không dùng tiền cá độ với bạn hoặc chơi game… Chị cũng không nên cho con quá số tiền tiêu vặt đã định trước vì như thế là tạo điều kiện cho con có tính chi tiêu “vung tay quá trán”.
Theo Rau Thơm (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm