73% học sinh thích học kỹ năng sống ngoại khóa

25,7% HS cho rằng việc học kỹ năng sống có thì học, không có cũng được; 1, 3% HS không ý kiến.

Ông Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy quận 1, cho biết: Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng sống, văn hóa giao tiếp cho HS, phụ huynh và cả người dân, cán bộ, công chức giai đoạn một được các nhà giáo về hưu, các chuyên gia giáo dục đánh giá cao và có sự chuyển biến, cải thiện rõ rệt. Hiện tượng các HS quậy phá, chửi thề, đánh nhau hằng ngày, công an phường, khu vực phải canh hằng ngày hằng giờ không còn nữa.

Được biết đề án đưa kỹ năng sống vào cộng đồng của Quận ủy quận 1 đang được triển khai giai đoạn hai sâu rộng hơn, giáo dục thêm nhiều kỹ năng khác cho người dân, cán bộ, công viên chức, học sinh…

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập.