70 học bổng ĐH ngành năng lượng nguyên tử tại Nga

Ngoài học bổng của Chính phủ Liên bang Nga và VN, ứng viên trúng tuyển đi học ký hợp đồng và cam kết sau khi tốt nghiệp về nước chấp hành sự phân công công tác của Tập đoàn Điện lực VN sẽ được cấp bổ sung thêm 200 USD/tháng.

Lưu học sinh tốt nghiệp về nước làm việc cho Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận hoặc làm cán bộ giảng dạy. Hạn nộp hồ sơ: ngày 30-6 (bằng tiếng Việt) và 15-8 (bằng tiếng Nga). Thông tin chi tiết liên hệ Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), 21 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; website http://vied.vn.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm