14 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

Đó là các trường THPT Dân lập Nguyễn Đình Chiểu, THPT Dân lập Einstein, THPT Dân lập Hà Nội, THPT Dân lập Phan Chu Trinh, THPT Dân lập Lê Hồng Phong, THPT Dân lập Hoàng Long, THPT Dân lập Lê Ngọc Hân - Gia Lâm, THPT Xuân Thủy, trường phổ thông quốc tế Phú Châu, THPT Xa La, THPT Đinh Tiên Hoàng - Mỹ Đức, THPT Dân lập Đông Nam Á - Quốc Oai, THPT Dân lập Nguyễn Du và Chi nhánh trường quốc tế Horizion.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, hoàn thiện bộ máy tổ chức và thực hiện ba công khai theo quy định; sớm hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý liên quan về tuyển sinh lớp 10 năm học 2010 - 2011 báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/5/2010.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011 cho 107 trường THPT công lập với 58.605 học sinh (trong đó khối chuyên có 1.365 học sinh), 77 trường THPT ngoài công lập với 16.000 học sinh, 33 trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa với 9.315 học sinh (trong đó hệ bổ túc văn hóa có 5.715 học sinh, hệ THPT có 3.600 học sinh).

Theo Hồng Hạnh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm